Bản tin Hoà Nhập ngày 13/12/2021: Hơn 150 nghìn học sinh được đến trường sau 7 tháng nghỉ học do dịch

2021-12-13 08:35:10 0 Bình luận
Khoảng 150.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 ở TP.HCM đi học trực tiếp buổi đầu tiên năm học 2021-2022 sau 7 tháng nghỉ và học trực tuyến vì dịch Covid-19.

Thông điệp 5K được nhấn mạnh khi học sinh trở lại trường học dù đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19.

Hôm nay 13/12, khoảng 150.000 học sinh 9 và lớp 12 ở TP.HCM đi học trực tiếp. Đây là buổi học trực tiếp đầu tiên của các em trong năm học 2021-2022. 

Thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM khoảng 88.000 học sinh lớp 9 và 66.000 học sinh lớp 12 được sự đồng tình của phụ huynh đi học trực tiếp vào ngày 13/12, đạt tỷ lệ 88%.

Khi đi học trực tiếp học sinh sẽ thi hết kỳ học kỳ 1 bằng hình thức trực tiếp. Thời gian thi học kỳ I được thực hiện từ ngày 10-22/1/2022. Những học sinh chưa đến trường được thì sẽ lùi lại và qua học kỳ 2 đánh giá việc học của học sinh.

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại học trực tiếp, các trường THCS, THPT đã tổ chức tập dượt công tác phòng chống dịch Covid-19, mua hàng trăm kit test nhanh, dung dịch khử khuẩn, bảo hộ y tế...

Cả nước có 2 tỉnh không có F0 thứ phát trong 14 ngày

Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 1,05 triệu ca COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh, trong số các ca đang điều trị có gần 7.600 trường hợp nặng

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.413.051 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 14.332 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.407.655 ca, trong đó có 1.051.903 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 487.259), Bình Dương (287.252), Đồng Nai (92.246), Long An (39.240), Tây Ninh (38.696).

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong ngày 12/12, Việt Nam ghi nhận 14.621 ca mắc Covid-19 mới trong nước. Số lượng này đã giảm nhẹ (giảm 1.483 trường hợp) so với 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, ngày 12/12, số ca mắc mới tại Hà Nội cao kỷ lục, qua đó cùng TP.HCM trở thành 2 địa phương ghi nhận lượng F0 cao nhất cả nước.

Chiều nay, Toà tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng bị cáo Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Arktic, bị đưa ra xét xử cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

Chiều nay 13/12, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Đức Chung cùng 2 bị cáo khác trong vụ mua bán chế phẩm Redoxy. 

Trước đó, trong phần tranh luận tại phiên xét xử ngày 11/12, sau khi luật sư của ông Nguyễn Đức Chung công bố việc gia đình bị cáo đã nộp 10 tỷ đồng tại Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị lại mức án đối với ông Chung từ 10-12 năm tù thành 8-10 năm tù. Đối với 2 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát giữ nguyên mức án đề nghị là 6-7 năm tù. Trong lời nói sau cùng của mình, bị cáo Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét vụ án theo đúng tinh thần của pháp luật là lấy phần tranh tụng tại phiên tòa làm căn cứ để đánh giá hành vi, mức độ phạm tội của các bị cáo. 

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung là người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ quản lý sử dụng hiệu quả tài sản, ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn. Tuy nhiên quá trình chỉ đạo, xử lý khắc phục ô nhiễm nước các sông, hồ tại Hà Nội, ông Chung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo việc mua bán chế phẩm Redoxy-3C phải thông qua Công ty Arktic để tạo lợi nhuận cho công ty này, vốn là công ty của gia đình ông.  

Từ năm 2016 - 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội. Arktic mua lượng chế phẩm này từ hãng Watch Water với giá 115 tỉ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỉ đồng

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021: Kim Duyên vào top 16

Hoa hậu Kim Duyên - Ảnh: Internet

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 đang diễn tại tại Israel với sự góp mặt của 80 người đẹp đến từ nhiều nước trên thế giới. Đại diện của Việt Nam tại cuộc thi là Á hậu Nguyễn Huỳnh Kim Duyên.

Mới đây MC Steve Harvey đã công bố danh sách top 16 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Top 16 được gọi tên bao gồm: Pháp, Colombia, Singapore, Panama, Puerto Rico, The Bahamas, Nhật Bản, Anh, Mỹ, Ấn Độ, Việt Nam, Auruba, Paraguay, Phillipines, Venezuela, Nam Phi.

Kim Duyên lọt top 16 nhờ lượt bình chọn cao nhất. Cô cho biết mình mình không dám tin bản thân có mặt trong danh sách này. Kim Duyên có nhiều lợi thế về thân hình đầy đặn, săn chắc, chiều cao ấn tượng. Cô được xếp vào nhóm những thí sinh triển vọng của cuộc thi ngay từ những ngày đầu tham dự.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021 sẽ được công bố lần lượt theo top 16, top 10, top 5 và top 3. Theo đó, 14 thí sinh trong top 16 do giám khảo quyết định và 2 thí sinh do bình chọn của khán giả.

Phát hiện hai hộ gia đình trồng hơn 600 cây cần sa trái phép

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận, trồng cần sa để lấy lá cho gà, heo và dê ăn nhằm giúp tăng trưởng và phòng tránh dịch bệnh. 

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 hộ gia đình trồng trái phép 616 cây cần sa.

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/12, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra khu vực nhà rẫy của gia đình Mang Chí Hùng (51 tuổi) và Đỗ Văn Thanh (33 tuổi) cùng ở thôn 8, xã Hòa Thuận.

Tại nhà của Hùng, tổ công tác phát hiện Hùng đang ươm trồng 360 cây cần sa. Đáng nói, xung quanh vườn ươm, Hùng che chắn kín mít và trang bị hệ thống đèn Led, quạt mát để giúp cây cần sa phát triển tốt.

Còn tại nhà của Thanh, lực lượng Công an phát hiện có 256 cây cần sa, chiều cao từ 80cm đến 1m.

Bước đầu, hai đối tượng này khai nhận, trồng cần sa để lấy lá cho gà, heo và dê ăn nhằm giúp tăng trưởng và phòng tránh dịch bệnh.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã lập biên bản và tiến hành nhổ bỏ, niêm phong toàn bộ số cây cần tra trên. Đồng thời, đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00

Lễ thượng cờ ‘Thống nhất non sông’ bên bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng ngày 30/4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" lá cờ Tổ quốc được kéo lên tại kỳ đài Di tích Hiền Lương - Bến Hải trong tiếng nhạc "Tiến quân ca" khiến nhiều người xúc động.
2024-04-30 14:05:00

Du khách trên sông Nho Quế tăng cao dịp lễ, CSGT căng sức điều tiết thuyền bè

Đội CSGT - TT Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-30 01:24:14

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10
Đang tải...